Khi nữ quân y mang sứ mệnh của lính mũ nồi xanh

2020-10-20 18:00:53 0 Bình luận
Không chỉ là thầy thuốc, những “bông hồng” của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 còn là người lính. Họ mang trên vai tinh thần dân tộc, sứ mệnh hòa bình của quân đội Việt Nam, sẵn sàng tiếp bước về Nam Sudan - quốc gia đang bất ổn vì chiến tranh, đói nghèo ở châu Phi.

Từ năm 2017, Việt Nam đã cử nữ sỹ quan đầu tiên lên đường làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại Nam Sudan. Đây là nhiệm vụ quan trọng của quân đội trong thời kỳ mới, là điểm sáng của đối ngoại quốc phòng Việt Nam. Chính vì sứ mệnh to lớn này, những người lính Việt Nam không ngại gian khó, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ ở những đất nước xa xôi ở bên kia bán cầu. Trong số ấy, không ít nữ quân nhân - những người đại diện cho phụ nữ Việt Nam quật cường cũng từ giã gia đình, đồng đội, đồng nghiệp để lên đường thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình ở đất nước nghèo đói nhất châu Phi.

Vừa qua, tiếp nối những nỗ lực của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 và số 2 trong việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 được thành lập vào tháng 3/2020 thuộc Bệnh viện Quân y 175.

Các nữ quân nhân tham gia vào Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 gồm 70 đồng chí (63 chính thức, 7 dự bị), trong đó có 28 sĩ quan và 42 quân nhân chuyên nghiệp. Đây đều là những quân nhân ưu tú, nòng cốt được lựa chọn từ Bệnh viện Quân y 175, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9,... Đặc biệt hơn, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 có đến 13 nữ quân nhân, người trẻ nhất mới sinh năm 1997. Con số nữ quân nhân mà Việt Nam đang duy trì cao hơn mức Liên hợp quốc đề nghị là 15%.

Theo chia sẻ của chị Trang - điều dưỡng thuộc Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, mỗi nữ quân nhân khi tham gia vào lực lượng giữ gìn hòa bình chính là hành trình vượt qua chính mình. Vì chẳng dễ gì một người mẹ, người vợ có thể quyết định đến nơi cách xa Tổ quốc đến hơn 10.000 cây số để làm nhiệm vụ. Chị Trang có gia đình hạnh phúc với 2 con nhỏ và người chồng cũng thuộc lực lượng an ninh, nhưng chị vẫn thuyết phục gia đình để lên đường giữ gìn hòa bình. Ngoài tình thần người lính, sâu hơn, đó là trái tim nhân hậu, yêu thương đã thuộc về bản chất, tính cách vốn có của những người phụ nữ Việt Nam từ ngàn đời nay. Chưa kể, trên vai họ chính là sứ mệnh cao quý của người thầy thuốc quân y.

“Thân gái dặm trường” đến một đất nước xa lạ, khác biệt về văn hóa, môi trường làm việc, chưa kể nơi ấy tiếng súng nhiều hơn cơm gạo, bất ổn, đói nghèo, những khó khăn ấy đều đang chờ đợi các nữ quân nhân Việt Nam. Nhưng phụ nữ Việt Nam đâu yếu đuối, họ vốn mạnh mẽ vô cùng, sẵn sàng tạm giác hạnh phúc cá nhân, vững vàng đảm đương sứ mệnh đặc biệt của những chiến sĩ mũ nồi xanh ở một địa bàn mà ngay cả với nam giới cũng không phải dễ dàng gì. 

Dự kiến các chiến sỹ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 sẽ lên đường vào tháng 2/2021.

Ngoài chị Trang, trong “đội quân tóc dài” trong Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 có cô gái mới chỉ 23 tuổi, độ tuổi mà nhiều người vừa ra trường, đang đặt những bước chân đầu tiên trên con đường cứu chữa bệnh nhân. Người lớn nhất cũng mới 45 tuổi, độ tuổi vừa chín của sự nghiệp thầy thuốc. Từ đó mới thấy, phụ nữ Việt Nam kiên cường làm sao.

Để trở thành “sứ giả mữ mũ nồi xanh” đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Ngoài tố chất về sức khỏe, bản lĩnh, nghị lực thì hành trình thực hiện khát vọng tham gia gìn giữ hòa bình của các nữ quân nhân bắt đầu từ việc học tập, ôn luyện tiếng Anh cùng những kiến thức chuyên môn rất cao. Từ các kiến thức về quân sự, kỹ năng ngoại giao quân sự, đối ngoại quốc phòng đáp ứng yêu cầu cao trong môi trường đa quốc gia, phẩm chất đạo đức thể hiện là một sứ giả hòa bình của quân đội Việt Nam.

Được biết, hiện các cán bộ, chiến sỹ tham gia Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã được tập trung tại Bệnh viện Quân y 175 để tham gia các chương trình huấn luyện ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ và các khóa huấn luyện tiền triển khai theo yêu cầu của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động huấn luyện có thể không được triển khai theo đúng như kế hoạch ban đầu. Kế hoạch lên đường thay vì diễn ra vào cuối năm 2020 sẽ được dời lại sang tháng 2/2021.

Những nữ quân nhân ở độ tuổi còn quá trẻ nhưng mang trên vai sứ mệnh hòa bình.

Rồi đây, những chiến sỹ mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 sẽ tiếp nối hành trình của đồng đội đi trước. Những chiến sỹ như họ sẽ góp phần quan trọng đề cao hình ảnh đất nước, dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, tiến bộ và bình đẳng, một quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế tham gia tích cực vào quá trình đảm bảo an ninh khu vực và trên thế giới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...